(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bị đầu độc bởi sự thù hận và tức giận, điều đáng sợ là ông Johnson đại diện cho một cường quốc hạt nhân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga lên tiếng chỉ trích các phát biểu của Ngoại trưởng Anh

Ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bị đầu độc bởi sự thù hận và tức giận, điều đáng sợ là ông Johnson đại diện cho một cường quốc hạt nhân.

Bà Zakharova cũng lên tiếng chỉ trích những phát biểu của ông Johnson so sánh việc Nga tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá thế giới (World Cup) 2018 với Thế vận hội Berlin 1936 dưới thời nhà độc tài Đức quốc xã Adolf Hitler. Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Nga cho biết Moskva đã không thể đưa ra câu trả lời trong một cuộc họp của Bộ Ngoại giao Nga để trình bày quan điểm liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]