Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ngày 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Hội đồng này cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 thángBinh sỹ gác tại một điểm kiểm soát ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ngày 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Hội đồng này cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Theo Hiến pháp năm 2008 của Myanmar, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài một năm và thêm 2 lần gia hạn, mỗi lần 6 tháng.

Trước đó, Quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian một năm kể từ ngày 1/2/2021 và bàn giao quyền lực cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar , Thượng tướng Min Aung Hlaing.

Ngày 31/1, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar đã thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]