Tin liên quan
Đọc nhiều
Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại Bán đảo Arab
Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nước này đã tiêu diệt Qassim al-Raymi - thủ lĩnh của chi nhánh tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP).
Thủ lĩnh AQAP Qassim al-Raymi . (Ảnh: AP)
Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump cho rằng dưới thời al-Raymi, AQAP đã thực hiện nhiều hành vi bạo lực khủng khiếp nhằm vào dân thường tại Yemen cũng như hàng loạt vụ tấn công chống lại lực lượng Mỹ.
Theo Tổng thống Trump, cái chết của al-Raymi là một đòn giáng mạnh vào AQAP cũng như lực lượng al-Qaeda trên toàn thế giới, đưa Mỹ đến gần hơn tới việc tiêu diệt toàn bộ những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia đến từ những tổ chức khủng bố này.
Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng al-Raymi đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện. Qasim al-Raymi là kẻ gắn liền với nhiều vụ tấn công khủng bố từ thập niên 90 của thế kỷ trước.
Al-Raymi từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2005 vì âm mưu ám sát đại sứ Mỹ tại Yemen, song tên này đã trốn thoát vào năm 2006. Bộ Ngoại giao Mỹ từng trao thưởng 10 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin về chỗ ẩn náu của al-Raymi./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2020-02-07 08:41:00
Ông Trump ngừng việc New York tham gia chương trình nhập cảnh toàn cầu
Tàu chở hàng Saudi Arabia bị nghi ngờ đến Pháp để nhận vũ khí
Ông Trump nói vừa “trải qua thử thách kinh khủng” vì bị luận tội
Hơn 100 người di cư trái phép tại Libya tự nguyện hồi hương
Italy: Tàu cao tốc trật bánh khỏi đường ray, gây nhiều thương vong
Máy bay do thám Mỹ hoạt động gần khu vực biên giới liên Triều
Đài Loan áp lệnh cấm du khách từ Trung Quốc do lo ngại nCoV
Tranh cãi trong Chính phủ Indonesia về việc hồi hương thành viên IS
Syria đánh chặn tên lửa của Israel tại thủ đô Damascus
Ấn Độ tăng cường sản xuất xe tăng T-90 theo nhượng quyền của Nga