Theo THX, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/3 cho biết, nước này và phiến quân Taliban đã kết thúc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar với sự "tiến triển ý nghĩa."

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ tuyên bố đạt tiến triển ý nghĩa trong đàm phán với Taliban

Theo THX, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/3 cho biết, nước này và phiến quân Taliban đã kết thúc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar với sự "tiến triển ý nghĩa."

Mỹ tuyên bố đạt tiến triển ý nghĩa trong đàm phán với TalibanCảnh sát bắt giữ các tay súng tình nghi là phiến quân trong chiến dịch truy quét nơi ẩn náu của Taliban ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 17/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu họp báo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ Đặc phái viên Zalmay Khalilzad rằng họ đã đạt được tiến triển ý nghĩa."

Ông Palladino cho hay, Taliban đã nhất trí rằng "hòa bình sẽ đòi hỏi cả hai bên phải giải quyết đầy đủ 4 vấn đề cốt lõi," gồm "những đảm bảo chống khủng bố, rút binh sỹ, đối thoại nội bộ Afghanistan và một lệnh ngừng bắn toàn diện."

Ông nói: "Trong vòng đàm phán này, chúng tôi có khả năng đi đến dự thảo thỏa thuận về 2 nguyên tắc đầu tiên: những đảm bảo chống khủng bố và rút binh sỹ ."

Ông cũng tiết lộ, khi dự thảo này được hoàn tất, Taliban và một phái đoàn thương lượng đa đại diện của Afghanistan, bao gồm cả chính phủ Afghanistan, sẽ bắt đầu cuộc thương lượng nội bộ Afghanistan về một giải pháp chính trị và một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Trước đó cùng ngày, Qatar thông báo, Mỹ và Taliban đã đạt tiến triển trong vòng thương lượng lâu nhất giữa hai bên ở Doha nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 17 năm ở Afghanistan.

LP (Theo THX)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]