Báo Ahram Online của Ai Cập ngày 15/7 đưa tin các nhà lãnh đạo khối Arab và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hiện đang ở thăm Saudi Arabia, sẽ thảo luận về tương lai của mối quan hệ giữa Washington và thế giới Arab tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 16/7 ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ muốn thảo luận về tương lai của quan hệ với thế giới Arab

Báo Ahram Online của Ai Cập ngày 15/7 đưa tin các nhà lãnh đạo khối Arab và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hiện đang ở thăm Saudi Arabia, sẽ thảo luận về tương lai của mối quan hệ giữa Washington và thế giới Arab tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 16/7 ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Mỹ muốn thảo luận về tương lai của quan hệ với thế giới Arab

Tổng thống Biden dự kiến ngày 16/7 sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Jeddah, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng với Ai Cập, Iraq và Jordan (còn gọi là GCC+3), nơi ông sẽ xác định các cách tiếp cận mới của Mỹ đối với khu vực sau những diễn biến khu vực và toàn cầu trong thời gina gần đây.

Cuộc gặp của ông Biden với các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia thành viên GCC diễn ra sau khi 3 nước thành viên khối này là Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng với Ai Cập chấm dứt cuộc tẩy chay ngoại giao và kinh tế đối với Qatar./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]