Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 tuyên bố vào thời điểm hiện tại, Washington không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới việc nước này mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Washington khẳng định việc mua S-400 khiến cho sự hiện diện của Ankara trong chương trình máy bay tiêm kích F-35 là bất khả thi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ hiện không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ S-400

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 tuyên bố vào thời điểm hiện tại, Washington không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới việc nước này mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Washington khẳng định việc mua S-400 khiến cho sự hiện diện của Ankara trong chương trình máy bay tiêm kích F-35 là bất khả thi.

Mỹ hiện không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vụ S-400

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin đã bày tỏ "bức xúc" về việc Washington quyết định loại Ankara khỏi chương trình máy bay tiêm kích F-35.

Ông Kalin cho biết, mối quan hệ giữa hai nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) không thể duy trì một cách thuận lợi với những hành động đơn phương như vậy.

Sau khi Nga chuyển giao các bộ phận của hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 17/7, Mỹ đã tuyên bố loại nước này khỏi chương trình máy bay tiêm kích F-35./.

(Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]