Theo Tân Hoa xã, ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ cáo buộc của Iran cho rằng Washington và các đồng minh của nước này phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, Tây Nam Iran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ tấn công lễ diễu binh tại Iran

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ cáo buộc của Iran cho rằng Washington và các đồng minh của nước này phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, Tây Nam Iran.

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz, Iran ngày 22/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phát biểu trên Fox News, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ khẳng định: "Khi các bạn gặp sự cố an ninh tại đất nước mình, đổ lỗi cho những người khác là một sai lầm lớn."

Đáp lại tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Twitter của người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif cam kết hành động "nhanh chóng và dứt khoát" trong việc bảo vệ tính mạng của người dân Iran, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Tôi mong ông Zarif sẽ tập trung vào việc bảo vệ người dân của chính nước ông hơn là gây bất ổn trên khắp thế giới."

Sau vụ tấn công hôm 22/9 nói trên, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng vụ tấn công này "là sự mở rộng âm mưu của các đồng minh của Mỹ trong khu vực, tìm cách tạo ra sự bất an tại Iran."

Trong khi đó, PressTV đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Mỹ muốn gây ra sự mất ổn định tại nước Cộng hòa Hồi giáo này với việc giúp đỡ "những quốc gia hám lợi nhỏ" trong khu vực song Tehran sẵn sàng đối đầu với họ.

Tổng thống Iran khẳng định: "Những người Mỹ muốn Iran bất ổn an ninh. Họ muốn tạo ra sự lộn xộn và hỗn loạn cũng như tạo ra những điều kiện để họ có thể quay lại đất nước này một ngày nào đó và làm những việc mà họ đã làm trước đây song điều này là không thể. Đây là những giấc mơ không thể thành hiện thực và Mỹ sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ những mục đích này."

Ngoài ra, ông Rouhani cũng đề cập tới những chính sách thù địch của Washington nhằm vào Tehran, trong đó có việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với "những lý do dối lừa" và khiến một quốc gia rơi vào tình thế căng thẳng.


LP (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]