Một cửa khẩu quan trọng trong giao thương giữa Canada và Mỹ đã được mở lại tối 13/2 theo giờ địa phương, một tuần sau khi bị đóng vì các cuộc biểu tình phản đối các quy định về tiêm vaccine và các biện pháp y tế khác liên quan đến đại dịch COVID-19 .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mở lại cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ sau khi phong tỏa do biểu tình

Một cửa khẩu quan trọng trong giao thương giữa Canada và Mỹ đã được mở lại tối 13/2 theo giờ địa phương, một tuần sau khi bị đóng vì các cuộc biểu tình phản đối các quy định về tiêm vaccine và các biện pháp y tế khác liên quan đến đại dịch COVID-19 .

Mở lại cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ sau khi phong tỏa do biểu tìnhCầu Ambassador, nối Windsor với Detroit (Mỹ), cửa khẩu nhộn nhịp nhất của Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Công ty quản lý cầu eo biển quốc tế cho biết: “Cầu Ambassador hiện đã được mở hoàn toàn, cho phép thương mại lưu thông trở lại giữa hai nền kinh tế Mỹ và Canada.”

Cầu Ambassador - một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thương mại của Canada, nơi ước tính có tới 450 triệu CAD hàng hóa được vận chuyển qua lại mỗi ngày - đã bị tê liệt trong 7 ngày qua vì các cuộc biểu tình của tài xế xe tải.

Ngày 11/2, Chánh án Tòa án tối cao Ontario đã yêu cầu người biểu tình phải giải tỏa cầu trước 19h ngày 11/2.

Đến sáng 12/2, cuộc biểu tình phong tỏa cầu Ambassador về cơ bản đã kết thúc. Những người biểu tình đã tháo dỡ các lều trại, thu dọn rác trên đường.

Bộ trưởng Ứng phó khẩn cấp Canada Bill Blair cho biết chính phủ liên bang đã thảo luận khả năng áp dụng các quyền hạn khẩn cấp đặc biệt để đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thủ đô Ottawa.

Bộ trưởng Blair nhấn mạnh Nhóm ứng phó sự cố của chính phủ và nội các thảo luận hằng ngày về khả năng sử dụng Đạo luật khẩn cấp, theo đó chính quyền Ottawa được làm bất cứ điều gì cần thiết để đối phó với khủng hoảng.

Ông Blair cho biết quan điểm đối với việc áp dụng luật chưa từng được thực hiện trước đây là “thận trọng thích hợp.”

Ông không loại trừ phương án triển khai quân đội để giúp chấm dứt cuộc biểu tình đang chiếm đóng một số khu vực ở trung tâm thành phố.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau hôm 11/2 nhấn mạnh “phải tránh bằng mọi giá” việc triển khai quân đội.

Bộ trưởng Blair cho biết phần lớn trách nhiệm thực thi pháp luật thuộc về các tỉnh, nhưng chính phủ liên bang đã nói rõ “sẵn sàng can thiệp và làm bất cứ điều gì cần thiết trong bất kỳ tình huống nào vượt quá khả năng hoặc thẩm quyền của các tỉnh.”.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]