Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tin liên quan

Đọc nhiều

"Liên minh Hàn-Mỹ là nhân tố cốt lõi của hòa bình bán đảo Triều Tiên"

Yonhap đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 27/11 cho biết liên minh Hàn-Mỹ sẽ giúp củng cố các nỗ lực đang diễn ra nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài ở bán đảo bị chia cắt này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một diễn đàn về quan hệ đối tác an ninh của hai nước, ông Jeong cũng cho rằng việc chuyển giao trong tương lai Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) sẽ mang tới cơ hội cho liên minh này tạo ra một "bước tiến mới."

Ông Jeong nhấn mạnh: "Đối mặt với một giai đoạn chuyển tiếp về an ninh, liên minh sẽ mạnh mẽ hỗ trợ các bước đi táo bạo của chúng tôi hướng tới hòa bình,” coi đây là "nhân tố cốt lõi" của an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói thêm rằng: "Dựa trên sự hợp tác chặt chẽ và lòng tin, hai nước sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu chung của chúng ta ... Cuộc hành trình vì hòa bình có thể không luôn suôn sẻ, nhưng chúng ta có thể không bao giờ dừng lại ở đây."

Ông Jeong cũng nhấn mạnh rằng liên minh Hàn-Mỹ sẽ đóng một vai trò trung tâm trong việc thực hiện chiến lược an ninh của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nhằm đạt được "hòa bình thông qua sức mạnh."

Những phát biểu trên được ông Jeong đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán về nguy cơ chia rẽ giữa hai nước đồng minh này liên quan tới cách tiếp cận của họ trong xử lý phi hạt nhân hóa Triều Tiên và tiến trình ngoại giao với Bình Nhưỡng, bất chấp những nỗ lực của họ để duy trì sự nhất trí.


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]