Tối 17/2 (theo giờ địa phương), 14 công nhân Tunisia bị bắt cóc ở Libya đã được trả tự do sau ba ngày bị giam giữ. Ông Taoufik al-Guesmi, Lãnh sự Tunisia tại Libya, cho biết những công nhân kể trên có tình trạng sức khỏe tốt nhưng không tiết lộ những điều kiện phải đáp ứng để đổi lấy tự do cho họ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Libya tiến hành giải cứu 14 công nhân Tunisia bị bắt cóc

Tối 17/2 (theo giờ địa phương), 14 công nhân Tunisia bị bắt cóc ở Libya đã được trả tự do sau ba ngày bị giam giữ. Ông Taoufik al-Guesmi, Lãnh sự Tunisia tại Libya, cho biết những công nhân kể trên có tình trạng sức khỏe tốt nhưng không tiết lộ những điều kiện phải đáp ứng để đổi lấy tự do cho họ.

Libya tiến hành giải cứu 14 công nhân Tunisia bị bắt cócCác lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar tuần tra tại thành phố Sebha, miền nam Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin trong cơ quan chức năng ở Zawiya đã xác nhận thông tin về việc các công nhân đã được trả tự do và khẳng định đây là kết quả đạt được sau lực lượng an ninh địa phương tiến hành chiến dịch giải cứu.

Trước đó, hôm 14/2, một số phần tử vũ trang đã tấn công một xe buýt và bắt giữ số công nhân này khi họ đang trên đường đến làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Zawiya, phía Tây thủ đô Tripoli.

Hồi tháng 6/2015, 10 nhân viên của cơ quan Lãnh sự Tunisia ở Libya đã bị một nhóm dân quân bắt cóc. Họ đã được thả tự do sau khi chính quyền Tunisia chấp nhận phóng thích một thành viên của nhóm dân quân đang bị giam giữ tại thủ đô Tunis./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]