Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ khẳng định không thay đổi chính sách đối với Cao nguyên Golan
Ngày 25/3, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hiểu rõ rằng tình trạng của Cao nguyên Golan không thay đổi.
Binh sỹ Israel tham gia huấn luyện trên vùng đất chiếm đóng của Cao nguyên Golan tháng 8/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.
Ông Dujarric cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây tại Israel và Dải Gaza , đồng thời hối thúc các bên kiềm chế tối đa. Israel đã chiếm đóng vùng đất chiến lược này trong thời gian diễn ra cuộc chiến Trung Đông năm 1967.
Một nghị quyết do Hội đồng Bảo an thông qua, với sự nhất trí của cả 15 nước thành viên vào năm 1981 nêu rõ "quyết định của Israel áp đặt luật pháp, quyền tài phán và quyền quản lý tại khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria là vô giá trị và không có hiệu lực pháp lý quốc tế".
Theo Reuters/TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2019-03-26 06:08:00
Nghị sỹ Anh ủng hộ Hạ Viện tìm lựa chọn khác cho tiến trình Brexit
Bình Nhưỡng điều nhân sự trở lại văn phòng liên lạc liên Triều
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa vấn đề Cao nguyên Golan ra Liên hợp quốc
LHQ miễn trừng phạt đối với viện trợ nhân đạo tại Triều Tiên
Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung
Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong
Cả đất nước New Zealand mặc niệm các nạn nhân trong vụ xả súng
Syria kiên quyết giành lại cao nguyên Golan bằng mọi biện pháp khả thi
Người sống sót duy nhất trong tai nạn máy bay tại Cuba xuất viện
Hơn một triệu người Anh ký kiến nghị yêu cầu bãi bỏ Brexit