Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ ghi nhận châu Phi trong thực hiện thống kê kinh tế-xã hội
Ngày 18/10, Ủy ban kinh tế châu Phi thuộc Liên hợp quốc (ECA) tuyên bố tổ chức này ghi nhận những nỗ lực tích cực của các quốc gia châu Phi thời gian qua trong quá trình thực hiện việc thống kê nhân khẩu cũng như các thống kê cơ bản về chỉ số phát triển kinh tế-xã hội,
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vibe)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một thông báo cùng ngày, Giám đốc Trung tâm thống kê ECA Oliver Chinganya nêu rõ việc thực hiện công tác đăng ký nhân khẩu và thống kê tại châu Phi đã được cải thiện rõ rệt trong những năm qua, qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như tổ chức quốc tế nắm được bức tranh tổng thể và chính xác về tình hình phát triển dân số và kinh tế-xã hội trên toàn châu lục nhằm đưa ra những quyết sách phù hợp hơn.
Liên quan đến công tác nhân khẩu, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội , một số nước châu Phi như Mali, Senegal, Uganda, Namibia và Ethiopia đã thành công trong việc giải quyết vấn đề này thông qua tương tác với các lĩnh vực xã hội khác, đặc biệt là các dịch vụ y tế như chiến dịch tiêm chủng, qua đó còn đẩy nhanh tốc độ và tăng số lượng trẻ em được đăng ký khai sinh khi sinh ra tại các cơ sở y tế và tại nhà.
Tuy nhiên, ông Chinganya cho rằng bên cạnh những thành công bước đầu, các quốc gia và các tổ chức hữu quan tại châu Phi cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện công tác thống kê, đặc biệt theo hướng tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa theo thông lệ quốc tế. Theo thống kê của ECA, rất nhiều người sống tại châu Phi hiện nay không có giấy tờ tùy thân - tình trạng hiện không chỉ gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của bản thân những người này mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội.
Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đã bày tỏ quan ngại về thực trạng chỉ có dưới 50% trẻ em tại các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi được đăng ký khai sinh sau khi ra đời, đồng nghĩa với số trẻ em còn lại không được chính quyền thừa nhận về sự tồn tại thực tế và về mặt pháp lý.
UNICEF cho rằng, tỷ lệ sinh cao cùng với xu hướng thay đổi chậm hiện nay có thể dẫn đến tình trạng đến năm 2030, 115 triệu trẻ em ở khu vực nói trên sẽ chưa được đăng ký khai sinh, khiến các nước này khó có thể đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững với mục đích cung cấp danh tính pháp lý cho tất cả người dân, bao gồm việc đăng ký khai sinh.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2019-10-19 15:42:00
Nhà sử học Cuba được vinh danh tại Viện Hàn lâm Khoa học-Nghệ thuật Mỹ
Mỹ áp đặt trừng phạt với Cuba, chủ tịch Diaz-Canel lên tiếng chỉ trích
Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn kế hoạch đặt căn cứ quân sự của NATO
Trung Quốc sẽ làm việc với Mỹ để giải quyết các quan ngại thương mại
Tổng thống Chile ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình bạo lực
Vỡ đập tại Nga gây ngập lụt khiến ít nhất 10 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Lực lượng người Kurd tại Syria đã thả 75 phần tử IS
Thủ tướng Liban gia hạn 3 ngày để Chính phủ ủng hộ cải cách kinh tế
Campuchia nằm trong top 20 điểm du lịch đáng đến nhất năm 2020
FAO kêu gọi cung cấp chế độ ăn lành mạnh cho tất cả mọi người