Ngày 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã có cuộc hội đàm với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Washington. Đây là cuộc hội đàm lần đầu tiên giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước kể từ khi ông Patrick Shanahan đảm nhận vai trò Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 12/2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ hội đàm song phương

Ngày 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã có cuộc hội đàm với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Washington. Đây là cuộc hội đàm lần đầu tiên giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước kể từ khi ông Patrick Shanahan đảm nhận vai trò Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 12/2018.

Lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ hội đàm song phương

Dự kiến tại cuộc hội đàm, lãnh đạo quốc phòng hai nước sẽ đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam, thảo luận các biện pháp quân sự tiếp theo hỗ trợ nỗ lực ngoại giao kéo Triều Tiên trở lại đối thoại Mỹ-Triều.

Hai bên cũng đánh giá kết quả cuộc tập trận “Đồng minh 19-1” được tiến hành từ ngày 4-12/3 tại trung tâm chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ, vốn là cuộc tập trận thay thế cuộc tập trận Giải pháp Then chốt, đồng thời thảo luận phương án cho các cuộc tập trận tiếp theo. Ngoài ra, hai bên dự kiến sẽ thảo luận tình hình thực hiện “Thỏa thuận quân sự 19.9” và tình hình thúc đẩy chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]