Tin liên quan
Đọc nhiều
Israel trước nguy cơ phải bầu cử lần thứ 4 trong hai năm
Israel đang có nguy cơ phải tổ chức cuộc bầu cử liên tiếp lần thứ 4 trong gần 2 năm qua, do tranh cãi xung quanh việc thông qua ngân sách quốc gia.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp ở Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết giữ quan điểm về việc thông qua dự thảo ngân sách một năm, thay vì 2 năm như thông lệ. Ông Netanyahu cho rằng ngân sách ngắn hạn hơn sẽ giúp Chính phủ có thể linh hoạt trong ứng phó với dịch COVID-19 và những hệ lụy kèm theo.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, người đồng thời dự kiến sẽ luân phiên trở thành Thủ tướng của Israel trong nửa sau nhiệm kỳ của Chính phủ liên minh hiện nay, phản đối vấn đề này. Ông Gantz hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, có thể dẫn tới chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình.
Trong trường hợp các đảng phái không đạt được đồng thuận về ngân sách quốc gia mới trước hạn chót ngày 25/8, Chính phủ Israel sẽ tự động giải tán và nước này phải bước vào cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 4. Thời điểm tổ chức bầu cử nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới.
Nguy cơ tái tổ chức bầu cử xuất hiện trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với không ít khó khăn.
Về kinh tế-xã hội, làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19 đang tiếp diễn, với số bệnh nhân mới tăng cao mỗi ngày và chưa có dấu hiệu chậm lại. Đến nay, Israel đã ghi nhận tổng cộng 82.600 người nhiễm COVID-19, trong đó có 600 trường hợp tử vong và 57.514 người đã bình phục.
Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Israel. Số liệu thống kê của Bộ Tài chính Israel cho thấy thâm hụt ngân sách nước này trong giai đoạn 12 tháng kết thúc ngày 31/7 đã lên tới 7,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Chênh lệch trong thu chi ngân sách từ đầu năm 2020 đến nay là 70 tỷ Shekel (hơn 20 tỷ USD), so với mức 24 tỷ Shekel (7 tỷ USD) cùng kỳ năm 2019.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel, ông Amir Yaron ngày 9/8 đã kêu gọi Chính phủ nhanh chóng thông qua ngân sách quốc gia, đồng thời cảnh báo một cuộc bầu cử mới sẽ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, vốn đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, các mối đe dọa an ninh tại biên giới phía Bắc Israel, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel với Liban và Syria, cũng như nguy cơ xung đột ở biên giới với Dải Gaza, khiến tình hình Israel càng trở nên phức tạp./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2020-08-10 08:11:00
Belarus: Nổ lớn ở trung tâm thủ đô Minsk sau kết thúc bỏ phiếu
Cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ khẩn cấp Liban 250 triệu euro
Khách quốc tế giảm mạnh, du lịch Italy thiệt hại nặng nề vì COVID-19
Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt 20 triệu người
Liban: Người biểu tình cố xông vào các tòa nhà cơ quan công quyền
Tổng thống Trump ký sắc lệnh mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp
Triều Tiên điều phối hàng viện trợ tới Kaesong đang bị phong tỏa
Mỹ: ASEAN thúc đẩy một khu vực ổn định, thịnh vượng, hòa bình hơn
EU bắt đầu cho phép công dân của nhiều nước ngoài khối nhập cảnh
Mỹ thông báo kế hoạch cắt giảm quân số ở Afghanistan