Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nhấn mạnh rằng các quốc gia liên quan tới vụ rơi máy bay chở khách Ukraine tại Iran cần tránh biến vụ việc thành một vấn đề chính trị .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran không muốn các nước chính trị hóa vụ rơi máy bay Ukraine

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nhấn mạnh rằng các quốc gia liên quan tới vụ rơi máy bay chở khách Ukraine tại Iran cần tránh biến vụ việc thành một vấn đề chính trị .

Iran không muốn các nước chính trị hóa vụ rơi máy bay UkraineHiện trường máy bay Boeing 737-800 của hãng Hàng không quốc tế Ukraine rơi ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hôm 16/1, 5 quốc gia có công dân thiệt mạng khi Iran bắn hạ chiếc máy bay chở khách nói trên hồi cuối tuần qua cho rằng Iran cần chi trả bồi thường cho các gia đình nạn nhân, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang dõi theo câu trả lời của Iran.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi đoàn kết quốc gia sau vụ máy bay hãng Hàng không quốc tế Ukraine bị rơi do trúng tên lửa.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: “Nhân dân muốn được đảm bảo chắc chắn rằng, các cơ quan chức năng đối xử với họ bằng sự chân thành, liêm chính và tin cậy”, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang Iran xin lỗi và giải thích về vụ bắn nhầm máy bay vừa qua.

Theo TASS



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]