Tin liên quan
Đọc nhiều
Iran hối thúc Mỹ chọn giữa thỏa thuận hạt nhân hoặc yêu cầu đơn phương
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (trái) và Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borell (phải) tại cuộc gặp ở Tehran, Iran, ngày 25/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 6/7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian yêu cầu Mỹ lựa chọn giữa việc theo đuổi một thỏa thuận về hạt nhân hoặc tiếp tục duy trì những yêu cầu đơn phương của mình.
Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter sau cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cho biết một thỏa thuận song phương về đàm phán hạt nhân chỉ có thể có được dựa trên sự hiểu biết và lợi ích chung và Iran vẫn sẵn sàng đối thoại để tiến tới một thỏa thuận lâu dài, vững mạnh.
Do vậy, ông Amir-Abdollahian cho rằng Mỹ cần quyết định nếu muốn một thỏa thuận như vậy hoặc duy trì các yêu cầu đơn phương.
Cũng liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Tehran với Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đang ở thăm Iran, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh nước này xác định tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân chắc chắn và lâu dài với các cường quốc thế giới và bất chấp những tuyên bố của Mỹ, Tehran không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào ngoài thỏa thuận hạt nhân này.
Ông cũng nhấn mạnh Mỹ nên đảm bảo rằng Iran sẽ được hưởng lợi đầy đủ từ một thỏa thuận được khôi phục năm 2015. Cho đến nay, phía Mỹ vẫn chưa thể đưa ra những đảm bảo như vậy.
Trước đó, ngày 29/6, cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Iran và Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện ( JCPOA ) đã kết thúc tại Doha (Qatar) mà “không đạt được tiến bộ nào” sau 2 ngày đàm phán.
Tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang rơi vào bế tắc từ tháng 3 do Iran và Mỹ có nhiều quan điểm khác biệt. Iran đã đưa ra một số điều kiện, trong đó việc yêu cầu Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt liên quan thỏa thuận này, đồng thời đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ( IRGC ) ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Washington từ chối các yêu cầu của Tehran./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2022-07-07 08:45:00
Singapore ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ
Thủ tướng Anh Boris Johnson bác bỏ khả năng bầu cử sớm
Đức nỗ lực đảm bảo năng lượng mà không cần nguồn cung từ Nga
Indonesia công bố nội dung chính của Hội nghị Ngoại trưởng G20
Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh các biện pháp trừng phạt “nghẹt thở”
Tổ chức IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhà tù ở Nigeria
Chính phủ Đức đang xem xét nới lỏng luật nhập cư
Đặc phái viên ASEAN nhận định về đàm phán hòa bình tại Myamar
Mỹ: Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi hạn chế súng
Tấn công bằng dao trong một sự kiện chính trị tại Thụy Điển