Reuters đưa tin, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 20/9 tuyên bố Mỹ không thể tìm cách đàm phán một thỏa thuận mới với Tehran trong khi Washington đã vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong văn bản trước bằng việc rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran chỉ trích gay gắt đề xuất ký thỏa thuận mới của Mỹ

Reuters đưa tin, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 20/9 tuyên bố Mỹ không thể tìm cách đàm phán một thỏa thuận mới với Tehran trong khi Washington đã vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong văn bản trước bằng việc rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Trên tài khoản Twitter, ông Zarif viết: "Mỹ coi JCPOA là một thỏa thuận riêng giữa hai chính phủ, tuyên bố sẽ tìm kiếm một thỏa thuận (mới). Thật sai lầm."

Ngoại trưởng Iran nêu rõ: "Mỹ cũng đã vi phạm các nghĩa vụ trong thỏa thuận. Dường như, Mỹ coi thường những lời kêu gọi hòa bình".


LP (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]