(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/11, Viện hạt nhân của Hàn Quốc thông báo, nước này và Nga đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ trong vấn đề an toàn và ngừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Nga mở rộng hợp tác công nghệ an toàn hạt nhân

Ngày 7/11, Viện hạt nhân của Hàn Quốc thông báo, nước này và Nga đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ trong vấn đề an toàn và ngừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân.

Cụ thể, thỏa thuận trên đạt được trong cuộc họp tại Moskva trong ngày 6/11 giữa đại diện Viện Kinh tế Năng lượng Hàn Quốc và nhà xuất khẩu urani của Nga có tên Tenex, do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom của Nga kiểm soát. Giám đốc của viện này, ông Ha Jae-joo cho biết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực kết hợp chuyên môn của Nga và công nghệ của Hàn Quốc". Hiện Hàn Quốc vận hành 24 lò phản ứng hạt nhân, đáp ứng 27% tổng lượng điện năng cho cả nước./.


HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]