Ngày 12/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp T hượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey nhằm thảo luận về việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường quan hệ đồng minh song phương

Ngày 12/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp T hượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey nhằm thảo luận về việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường quan hệ đồng minh song phươngTổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thượng nghị sỹ Mỹ Ed Markey tại Seoul, ngày 12/8. (Nguồn: Yonhap)

Trong khuôn khổ cuộc gặp tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Seoul, Tổng thống Yoon đã cảm ơn nghị sỹ Markey vì những nỗ lực suốt nhiều thập kỷ qua trong Quốc hội nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Về phần mình, ông Markey bày tỏ tin tưởng mối quan hệ song phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, cho rằng "Đạo luật Khoa học và Chip, tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn và được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn trong tuần này, sẽ càng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước về mặt kinh tế cũng như chiến lược.

Cuộc gặp trên diễn ra tại thời điểm ông Markey đang có chuyến thăm Seoul trên cương vị Chủ tịch Tiểu ban quan hệ với các nước Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế thuộc Thượng viện Mỹ.

Theo Yonhap


Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]