Ngày 24/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác song phương trong xây dựng thành phố thông minh cũng như các chương trình liên quan đến công nghệ thông tin khác, nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Brunei tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Ngày 24/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác song phương trong xây dựng thành phố thông minh cũng như các chương trình liên quan đến công nghệ thông tin khác, nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư .

Hàn Quốc và Brunei tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vựcTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. (Nguồn: kocis.go.kr)

Thỏa thuận trên được đưa ra tại cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo ở Dinh Tổng thống Hàn Quốc.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc và có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc dự kiến khai mạc vào ngày 25/11 tại thành phố cảng Busan.

Theo thông báo từ Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo hai nước đã tiến hành một loạt cuộc thảo luận về “hợp tác thực chất” để nâng tầm quan hệ Hàn Quốc-Brunei cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ Hàn Quốc-ASEAN .

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh hai nước đã tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng trên cơ sở “tin tưởng và hữu nghị” trong 35 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để hợp tác, từ các ngành công nghiệp tiên tiến như công nghệ thông tin, thành phố thông minh và chính phủ điện tử, cho tới công nghiệp quốc phòng và vũ khí.

Ông Moon Jae-in bày tỏ hy vọng về một “cú hích hài hòa” cho “Tầm nhìn 2035” của Brunei và “Chính sách hướng Nam Mới” của Hàn Quốc, nói rằng điều đó sẽ mang đến sự thịnh vượng cho cả hai bên.

Quốc vương Brunei cũng nhất trí tìm kiếm sự phối hợp giữa hai chính sách lớn nói trên của hai nước.

Với vai trò quốc gia điều phối cho đối thoại ASEAN-Hàn Quốc trong năm nay, Quốc vương Hassanal Bolkiah nói rằng Brunei sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ nhất trí về tầm quan trọng của việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, Hàn Quốc và Brunei quyết định đẩy mạnh “hợp tác cụ thể” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin và chính phủ điện tử.

Theo Yonhap



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]