Tin liên quan
Đọc nhiều
Giới chức Anh nâng mức cảnh báo đe dọa tấn công khủng bố
Ngày 3/11, chính phủ Anh đã quyết định nâng mức cảnh báo đe dọa tấn công khủng bố ở nước này, sau khi các quốc gia châu Âu khác là Pháp và Áo vừa phải hứng chịu các vụ tấn công đẫm máu.
Cảnh sát Áo tuần tra tại Vienna sau vụ xả súng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung tâm Phân tích Khủng bố chung (JTAC) đã nâng mức nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố lên thành “rất có khả năng xảy ra” - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo.
Hồi tháng 11 năm ngoái, cơ quan này đã bất ngờ hạ mức cảnh báo trên toàn quốc, sau khi thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.
Chỉ trong vài ngày qua, châu Âu đã chứng kiến hai vụ tấn công khủng bố đẫm máu có yếu tố Hồi giáo cực đoan tại thành phố Nice của Pháp và thủ đô Vienna của Áo.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên cân nhắc thông qua một đạo luật tương tự như Luật Yêu nước của Mỹ, nhằm tăng cường các nỗ lực chống khủng bố.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngày 3/11, Ngoại trưởng Maio cho rằng EU nói chung và Italy nói riêng đều phải nâng mức cảnh báo an ninh, đồng thời kêu gọi siết chặt kiểm soát các nhà thờ Hồi giáo trong nước và hành động chống nạn nhập cư trái phép.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Italy khẳng định: “Rõ ràng là đối mặt với các vụ tấn công kiểu này, châu Âu và bản thân Italy không thể tiếp tục chỉ nói suông... An ninh của một nước cũng là an ninh của tất cả các nước khác.”
Sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, nước Mỹ đã ban hành Đạo luật Yêu nước, trao cho các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền hạn trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả quyền theo dõi.
Mới đây nhất, tại thủ đô Vienna của Áo đã xảy ra một vụ xả súng đẫm máu khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Bộ Nội vụ Áo cho rằng một đối tượng của IS là thủ phạm gây ra vụ tấn công, song các dấu hiệu cho thấy đây dường như là kẻ tấn công duy nhất.
Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã tiến hành 18 vụ đột kích và bắt giữ 14 người tình nghi dính líu đến vụ tấn công. Ngày 3/11, Áo đã bắt đầu 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2020-11-04 08:15:00
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump giành những chiến thắng đầu tiên
Bầu cử Mỹ 2020: Ganh đua quyết liệt ở khu vực Trung-Đại Tây Dương
G20 xem xét xóa một phần nợ cho các nước nghèo ứng phó COVID-19
Thời tiết thuận lợi thúc đẩy cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử
Bão Eta nâng lên cấp 4 khi chuẩn bị đổ bộ vào khu vực Trung Mỹ
IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu tại Đại học Kabul
Thủ tướng Gruzia mắc COVID-19, làn sóng lây nhiễm tại Bỉ đã giảm tốc
Các bên tham chiến tại Libya thảo luận việc thực thi lệnh ngừng bắn
Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng
Xả súng tại Áo: Ít nhất một đối tượng tấn công đã tẩu thoát