Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tập hợp 6 nước thành viên (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia) đã gửi thư kêu gọi Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với Iran, một động thái được Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

GCC kêu gọi LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tập hợp 6 nước thành viên (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia) đã gửi thư kêu gọi Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với Iran, một động thái được Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ.

GCC kêu gọi LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với IranMột nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 9/8, Văn phòng thư ký của GCC cho rằng việc Iran tiếp tục can thiệp vào các quốc gia láng giềng khiến Liên hợp quốc cần thiết phải gia hạn lệnh cấm.

Tuyên bố của Tổng thư ký GCC Nayef Falah Mubarak al-Hajraf nêu rõ: “Không hề thích hợp khi dỡ bỏ các hạn chế đối với nguồn cung vũ khí đến và đi từ Iran cho đến khi Iran từ bỏ các hoạt động gây bất ổn trong khu vực và ngừng cung cấp cho khủng bố và các tổ chức giáo phái có vũ trang”.

Lệnh cấm vũ khí đối với Iran sắp kết thúc vào ngày 18/10 tới theo Thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết với các cường quốc thế giới hồi năm 2015, mà Washington đã đơn phương rút khỏi hồi năm 2018./.

(Theo Reuters, Vietnam+)


(Theo Reuters, Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]