Đại diện Cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 2/6 cho biết, EU "sốc và kinh hoàng" về vụ công dân da màu người Mỹ George Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời lên án đây là hành động " lạm quyền ".

Tin liên quan

Đọc nhiều

EU lên án cảnh sát Mỹ lạm quyền dẫn đến cái chết của George Floyd

Đại diện Cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 2/6 cho biết, EU “sốc và kinh hoàng” về vụ công dân da màu người Mỹ George Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời lên án đây là hành động “lạm quyền”.

EU lên án cảnh sát Mỹ lạm quyền dẫn đến cái chết của George FloydĐại diện Cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Borrell kêu gọi chính quyền Washington kiềm chế “sử dụng vũ lực thái quá”, sau khi Tổng thống Donald Trump nhắc đến khả năng đưa quân đội vào can thiệp khi làn sóng bạo động đang lan ra khắp nước Mỹ. Phát biểu với báo giới, ông Borrell nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức. Chúng tôi tin rằng người Mỹ sẽ phối hợp với nhau để hàn gắn đất nước.”

Tại Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Người phát ngôn này nhấn mạnh: “Tình trạng bạo lực mà chúng ta đang chứng kiến ở Mỹ rõ ràng là rất đáng quan ngại. Người dân phải được cho phép biểu tình ôn hòa.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng các cuộc biểu tình hòa bình tại Mỹ phản đối vụ sát hại George Floyd là “hoàn toàn chính đáng”. Ông Maas cũng hy vọng làn sóng biểu tình này sẽ không leo thang thành bạo động.

Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ trong những ngày qua. Hiện hàng chục thành phố của Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở mức độ chưa từng thấy kể từ sau làn sóng bạo động phản đối vụ ám sát nhà hoạt động Martin Luther King Jr. năm 1968.

Làn sóng biểu tình ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ cũng đã lan rộng ra các nước khác. Từ ngày 31/5, một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại Canada, Anh, Đức cùng nhiều nước khác, bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội thời kỳ dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]