Tin liên quan
Đọc nhiều
Dịch COVID-19: Quốc hội Đức thảo luận về các quy định mới chống dịch
Ngày 11/11, Quốc hội Đức đã thảo luận về các quy định mới nhằm đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư COVID-19 mà không phải áp đặt lệnh phong tỏa hay bắt buộc mọi người dân phải tiêm phòng.
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Berlin (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ba đảng tham gia đàm phán để thành lập chính phủ mới của Đức đã nhất trí cho phép tình trạng khẩn cấp, vốn được áp đặt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hết hiệu lực vào ngày 25/11, bất chấp số ca mắc mới tăng vọt khi thời tiết trở lạnh hơn.
Một số chính trị gia Đức coi tình trạng khẩn cấp không còn cần thiết trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh và nhu cầu bước vào giai đoạn bình thường mới tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Thay vào đó, liên minh ba bên đã đề xuất dự luật cho phép thực thi và siết chặt các biện pháp phòng dịch hiện hành, như bắt buộc đeo khẩu ở các không gian công cộng trong nhà. Các đảng này cũng muốn mở lại các trung tâm tiêm chủng và khôi phục việc xét nghiệm miễn phí virus SARS-CoV-2.
Ông Olaf Scholz , người dự kiến sẽ được bầu làm Thủ tướng Đức vào đầu tháng 12 tới, cho biết chính phủ liên bang và thủ hiến của 16 bang của Đức sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm đối phó với đại dịch.
Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ các biện pháp như yêu cầu các nơi làm việc kiểm tra việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, quá trình phục hồi sức khỏe cũng như kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của các nhân viên.
Trong ngày 11/11, Viện Robert Koch của Đức thông báo nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục - 50.196 ca./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 12:45:00
Iran điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Isfahan
- 2024-04-20 11:49:00
IMF dự báo nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024
- 2021-11-11 20:51:00
Tân Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan điểm trong chính sách ngoại giao
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc-Nga thiết lập đường dây nóng quân sự
Mỹ-Nhật Bản nhất trí về sự cấp thiết củng cố quan hệ đồng minh
Căng thẳng biên giới Belarus-Ba Lan gia tăng liên quan đến người di cư
Tổng thống Belarus cảnh báo ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu
Các nước vùng Vịnh lần đầu tiên tham gia tập trận với Israel
Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Khai mạc Đối thoại giữa Lãnh đạo các nền kinh tế APEC
EU thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng phản ứng nhanh vào năm 2025
LHQ xác nhận 72 lái xe làm việc cho WFP bị bắt giữ ở Ethiopia