Theo trang worldometers.info, tính đến 5h30 sáng 2/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 3.393.530, số người tử vong là 239.278, số ca phục hồi là 1.077.894. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm 1.127.184, 32.161 người đã tử vong và 65.645 ca phục hồi. Tiếp sau đó là Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dịch COVID-19 đến ngày 2/5: Toàn thế giới đã có gần 3,4 triệu ca nhiễm

Theo trang worldometers.info, tính đến 5h30 sáng 2/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 3.393.530, số người tử vong là 239.278, số ca phục hồi là 1.077.894. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm 1.127.184, 32.161 người đã tử vong và 65.645 ca phục hồi. Tiếp sau đó là Tây Ban Nha, Italy, Anh và Pháp.

Dịch COVID-19 đến ngày 2/5: Toàn thế giới đã có gần 3,4 triệu ca nhiễm

Italy ghi nhận 1.965 ca nhiễm mới

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 1/5, nước này ghi nhận thêm 1.965 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 207.428 trường hợp.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đã tăng lên 28.236 trường hợp, tăng 269 ca trong vòng một ngày qua. Có 2.349 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 78.294 người. Số ca phải điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm 116 ca xuống còn 1.578 ca.

Anh ghi nhận thêm 739 ca tử vong do COVID-19

Theo số liệu ghi nhận tại các bệnh viện cũng như các cơ sở khác như viện dưỡng lão, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại Anh ngày 1/5 đã tăng thêm 739 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 27.510 người.

Với số liệu tính tới 16h giờ ngày 30/4 (giờ GMT, tức 23h giờ Hà Nội), Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 tại châu Âu, sau Italy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố, Anh đã đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm trong một ngày vào cuối tháng Tư.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 2.188 ca mắc COVID-19

Theo số liệu ngày 1/5 của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, nước này ghi nhận thêm 2.188 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên thành 122.392 người, con số cao nhất bên ngoài Tây Âu và Mỹ.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 84 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3.258 người. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tổng cộng 53.808 người đã khỏi bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 đến ngày 2/5: Toàn thế giới đã có gần 3,4 triệu ca nhiễmKiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một chợ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 41.431 ca xét nghiệm, nâng tổng số ca xét nghiệm nước này đã thực hiện trong dịch bệnh lên thành 1.075.000 ca.

Ai Cập ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng kỷ lục

Bộ Y tế Ai Cập ngày 1/5 thông báo quốc gia này đã ghi nhận 358 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 5.895 người.

Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp phát hiện số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng kỷ lục kể từ khi Ai Cập ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số ca tử vong do mắc COVID-19 trong ngày cũng tăng thêm 14 người, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên 406 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân bình phục và được xuất viện là 79 người, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 1.460 người.

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này tăng trong những ngày gần đây là do nhiều người dân đổ xô mua sắm tại các chợ và cửa hàng trước thời điểm diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 24/4 vừa qua.

Algeria ghi nhận thêm 148 ca mắc COVID-19

Ngày 1/5, Ủy ban giám sát khoa học về diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho biết, tính đến chiều 1/5 theo giờ địa phương, Algeria đã ghi nhận thêm 148 ca mắc bệnh và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia này lên thành 4.154 người, trong đó có 453 ca tử vong.

Theo phát ngôn viên của ủy ban Djamel Fourar, cùng ngày có thêm 42 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi là 1.821 người.

Ông Fourar nhấn mạnh rằng, vừa qua, Chính phủ đã nới lỏng lệnh phong tỏa để làm giảm các tác động đến lợi ích kinh tế xã hội của công dân và nói thêm rằng cuộc chiến chống lại sự lây lan đại dịch này là nghĩa vụ của mọi công dân và yêu cầu tất cả người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vệ sinh và khoảng cách tại các cơ sở kinh doanh thương mại.

Pháp ghi nhận gần 24.600 ca tử vong vì COVID-19

Tính đến tối 1/5, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại Pháp đã lên tới 24.594 người (tăng 218 ca trong 24 giờ), bao gồm 15.369 ca ở bệnh viện (tăng 125 ca) và 9.225 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 93 ca).

Dịch COVID-19 đến ngày 2/5: Toàn thế giới đã có gần 3,4 triệu ca nhiễmChuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện có 25.887 người đang nằm viện (giảm 396 trường hợp so với hôm trước), trong đó 3.878 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 141 trường hợp). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 23 ngày nay. Đến nay, 52.500 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng thời điểm bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa quốc gia , dự kiến vào 11/5, không có nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường.

Phát biểu tại Điện Elysée nhân Ngày Quốc tế Lao động, ông Macron nhấn mạnh rằng ngày 11/5 sẽ là “một mốc quan trọng” trong kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội và do đó sẽ cần đến các biện pháp hỗ trợ phát triển hiệu quả.

Tổng thống Macron cho rằng hiện “vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc khủng hoảng đã qua.” Pháp đang bước vào một giai đoạn mới và sẽ có nhiều mốc thời gian quan trọng khác./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]