Ngày 19/5, các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc và Nga đã có cuộc điện đàm để thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong bối cảnh dịch COVID-19 .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc-Nga điện đàm về tình hình Triều Tiên

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc-Nga điện đàm về tình hình Triều TiênVụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 24/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc và Nga đã có cuộc điện đàm để thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong bối cảnh dịch COVID-19 .

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc điện đàm, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn, và người đồng cấp Nga - Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov, đã trao đổi về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và tình hình dịch COVID-19 ở quốc gia này.

Ông Kim Gunn kêu gọi Nga đóng vai trò mang tính xây dựng trong các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên , trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ thử vũ khí lớn.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ lo ngại Triều Tiên có thể đã chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa hoặc hạt nhân vào thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đến Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20-24/5.

Các cuộc tham vấn cấp cao giữa Hàn Quốc và Nga đã bị đình trệ sau khi Seoul cùng các nước phương Tây áp đặt trừng phạt đối với Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của hai nước vẫn giữ liên lạc để thảo luận các vấn đề liên quan đến Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]