(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái thiết lập mối quan hệ hợp tác an ninh tại châu Âu sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi Nga tái thiết lập hợp tác an ninh

Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái thiết lập mối quan hệ hợp tác an ninh tại châu Âu sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Trong thư chúc mừng gửi Tổng thống Putin, ông Juncker nhấn mạnh các mối quan hệ tích cực giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga là cốt yếu đối với an ninh khu vực. Ông Juncker cho rằng việc tái thiết lập trật tự an ninh liên châu Âu cần là mục tiêu chung giữa EU và Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ theo đuổi mục tiêu này trong nhiệm kỳ kế tiếp. Lời kêu gọi của ông Juncker được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Anh trở nên căng thẳng liên quan tới việc London cáo buộc Moskva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury của Anh.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]