Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã đăng công báo Thỏa thuận liên Triều số 24, tức "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín," được thông qua trong cuộc họp nội các ngày 23/10 vừa qua và đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Hàn Quốc đăng công báo Tuyên bố chung Bình Nhưỡng

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã đăng công báo Thỏa thuận liên Triều số 24, tức "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín," được thông qua trong cuộc họp nội các ngày 23/10 vừa qua và đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn.

Trong công báo về "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín" dưới danh nghĩa Tổng thống Moon Jae-in, Thủ tướng Lee Nak-yon và Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Chính phủ Hàn Quốc nêu lý do đăng công báo là nhằm thúc đẩy các dự án được đề cập trong Tuyên bố chung. Những dự án này có thể thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thẩm định và quyết định. Theo đó, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng chính thức có hiệu lực ngay sau khi được công báo. Cùng với đó, chính phủ dự kiến sẽ đăng công báo "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự" trong tuần này. Biên bản này cũng đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn. Tuy nhiên, hai miền Triều Tiên đã thông báo cho nhau về trình tự phê chuẩn Biên bản nhất trí trong lĩnh vực quân sự trong cuộc họp quân sự cấp tướng lần thứ 10 diễn ra hôm 26/10 vừa qua, nên trên thực tế, biên bản này đã có hiệu lực. "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín" và "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự" là hai văn kiện đã được lãnh đạo hai miền Triều Tiên thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9 vừa qua./.


Theo TTXVN/Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]