Theo hãng tin AFP, một quan chức Afghanistan ngày 7/4 cho biết chính phủ nước này sẽ cử một phái đoàn tới Qatar để "trao đổi quan điểm" với phong trào Hồi giáo Taliban nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm tại quốc gia này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Afghanistan thúc đẩy giải quyết xung đột với Taliban

Theo hãng tin AFP, một quan chức Afghanistan ngày 7/4 cho biết chính phủ nước này sẽ cử một phái đoàn tới Qatar để "trao đổi quan điểm" với phong trào Hồi giáo Taliban nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm tại quốc gia này.

Chính phủ Afghanistan thúc đẩy giải quyết xung đột với Taliban

Afghanistan tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các cuộc gặp dự kiến diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar cuối tháng 4 này, trong đó các thành viên Taliban sẽ gặp các quan chức Afghanistan cũng như các bên liên quan khác.

AFP dẫn lời ông Mohammad Omar Daudzai - phái viên hòa bình của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - nêu rõ "một phái đoàn nhiều thành phần đại diện cho nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan sẽ đến Doha trao đổi quan điểm với Taliban ."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phái đoàn này sẽ chỉ trao đổi quan điểm với Taliban và các thành viên phái đoàn không nhất thiết là thành viên nhóm đàm phán chính thức .

Các quan chức Afghanistan sẽ nhóm họp vào ngày 10/4 để thông qua lần cuối thành phần tham gia phái đoàn, đồng thời quyết định xem ai sẽ nằm trong nhóm đàm phán chính thức.

Trong một tuyên bố, Taliban cho biết cuộc đối thoại sắp tới tại Doha sẽ là diễn đàn hai bên làm rõ các quan điểm, chính sách và lập trường của mình, không phải là một hội nghị cấp cao để thương lượng hay một cuộc gặp gỡ.

Sau khi thông báo trên được đưa ra, cùng ngày, phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Jordan, quan chức điều hành Afghanistan (chức vụ tương đương Thủ tướng), ông Abdullah Abdullah đã hoan nghênh quyết định trên của chính quyền Kabul, đồng thời hy vọng hai bên sẽ đưa ra một "quan điểm thống nhất" vì người dân Afghanistan.

Ông Abdullah cho rằng cần có những chính trị gia chính phủ và phi chính phủ có mặt tại cùng một diễn đàn để đối thoại về hòa bình và hòa giải trong tương lai.

Ông Abdullah cũng nhấn mạnh ông ủng hộ các nỗ lực của Mỹ thúc đẩy hòa bình tại Afghanistan.

Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ đã được đẩy mạnh trong năm 2018 sau khi Washington bổ nhiệm đặc phái viên người gốc Afghanistan Zalmay Khalilzad đứng đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng Taliban.

Các quan chức Mỹ đã tiến hành một số vòng đàm phán với phía Taliban. tuy nhiên cho đến nay Taliban vẫn từ chối đàm phán trực tiếp với Chính phủ Afghanistan.

LP (Theo Reuters)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]