Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 20 giờ tối 16/6, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 8.148.425 ca, trong đó có đến 439.838 trường hợp tử vong .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tối 16/6

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 20 giờ tối 16/6, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 8.148.425 ca, trong đó có đến 439.838 trường hợp tử vong .

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tối 16/6Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 13/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hong Kong nới lỏng các biện pháp hạn chế

Chiều 16/6, Trung tâm bảo vệ sức khỏe (CHP) của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã mở họp báo tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh đặc khu này trong nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo đó, quy định cho phép các cuộc tụ tập công cộng lên tới 50 người, đồng thời cũng hủy bỏ quy định hạn chế phòng dịch tại nhà hàng, khách sạn, trong đó các quán karaoke được phép tăng từ 8 lên đến tối đa 16 người mỗi phòng. Tuy nhiên, các bàn trong các quán ăn vẫn phải cách nhau 1,5m. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6 tới.

Phát biểu trước cuộc họp báo hàng tuần, Trưởng Đặc khu Hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết dù chính quyền nới lỏng các quy định hạn chế tụ tập, nhưng giãn cách xã hội vẫn là cần thiết.

Một số thành phố như Bắc Kinh lại ghi nhận một số ca lây nhiễm cộng đồng, trong khi một số nước khác cũng có số ca COVID-19 mới tăng vọt. Vì vậy, bà cảnh báo người dân vẫn nên hết sức thận trọng khi tụ tập đông người.

Cùng ngày, Hong Kong không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện tổng số ca mắc tại đây là 1.112 người, trong đó có 4 ca tử vong.

Ấn Độ tăng cường năng lực xét nghiệm

Tại Ấn Độ, chính phủ nước này cho biết đang tăng cường năng lực xét nghiệm để phát hiện các ca mắc COVID-19.

Bộ Y tế Ấn Độ nêu rõ hiện nước này có năng lực xét nghiệm 300.000 mẫu/ngày và đến nay đã xét nghiệm tổng cộng 5,9 triệu mẫu bệnh phẩm.

Riêng trong 24 giờ qua, 154.935 mẫu đã được xét nghiệm. Ấn Độ đã thiết lập mạng lưới gồm 907 phòng thí nghiệm, trong đó có 659 cơ sở thuộc chính phủ.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tối 16/6Nhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt của hành khách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một sân bay ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo bộ trên, tỷ lệ phục hồi ở bệnh nhân tăng lên 52,47%. Trong 24 giờ qua, thêm 10.215 người được chữa khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi lên 180.012 người.

Tính đến sáng 16/6, nước này ghi nhận thêm hơn 10.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 343.091 người, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga, trong khi số ca tử vong là 9.900 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một nhóm các nhà khoa học dữ liệu tại Đại học Michigan (Mỹ) dự báo số ca mắc tại Ấn Độ sẽ tăng gần gấp 3 lần lên hơn 800.000 ca vào ngày 15/7 sau khi nước này cơ bản dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc.

Khi đó, Ấn Độ sẽ đứng ngay sau Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới hiện nay do dịch COVID-19, và có nguy cơ vượt cả quốc gia Mỹ Latinh này vì có dân số khổng lồ hơn 1,3 tỷ người và đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp ngăn chặn.

Lệnh phong tỏa toàn quốc của Ấn Độ được cho là đã làm chậm phần nào quá trình lây nhiễm của virus, song không giúp khống chế dịch bệnh như kỳ vọng.

Trên thực tế, lệnh phong tỏa đang khiến Ấn Độ đối mặt với năm tăng trưởng âm đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp và buộc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát trong tháng này. Kể từ đó, số ca nhiễm theo ngày đã tăng mạnh.

Bangladesh ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất

Tại Bangladesh, tổng số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 94.481 ca ngày 16/6 sau khi ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 3.862 ca. Trước đó, Bangladesh xác nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất là 3.471 ca hôm 12/6.

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tối 16/6Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế, bà Nasima Sultana cho biết số ca tử vong tăng thêm 53 ca trong 24 giờ qua lên 1.262 ca kể từ ngày 18/3 vừa qua.

Hôm 12/6, Bangladesh ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất với 46 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, thêm 2.237 ca đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 36.264 ca.

Số ca tử vong ở Iran tăng lên hơn 9.000

Cùng ngày 16/6, chính quyền Iran ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng lên hơn 9.000 ca sau khi xác nhận thêm hơn 100 ca/ngày trong 3 ngày liên tiếp.

Người phát ngôn Bộ Y tế Sima Sadat Lari cho biết Iran xác nhận thêm 115 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 9.065 ca.

Thêm 2.563 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại Iran lên 192.439 ca kể từ khi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ngày 19/2.

Bà Lari giải thích số ca nhiễm và tử vong trong ngày tăng do nhiều người dân đi lại trong những tuần gần đây. Do đó, bà khuyến cáo các công dân tránh những chuyến đi không cần thiết trong các ngày nghỉ sắp tới và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Hôm 14/6, Iran thông báo 107 ca tử vong trong ngày. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận số ca tử vong trên 100 ca kể từ ngày 13/4 vừa qua.

Theo THX, Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]