Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cảnh sát nước này đã đột kích nơi ở của hàng chục đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan . Các vụ đột kích được tiến hành sau vụ một giáo viên bị sát hại dã man hôm 16/10 sau khi cho các học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh sát Pháp đột kích bắt giữ các phần tử Hồi giáo cực đoan

Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cảnh sát nước này đã đột kích nơi ở của hàng chục đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan . Các vụ đột kích được tiến hành sau vụ một giáo viên bị sát hại dã man hôm 16/10 sau khi cho các học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Cảnh sát Pháp đột kích bắt giữ các phần tử Hồi giáo cực đoan

Theo Bộ trưởng Darmanin, các vụ đột kích vào mạng lưới các phần tử Hồi giáo cực đoan là nhằm truyền tải thông điệp rằng nước Pháp sẽ không dung túng cho những đối tượng gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Ông cũng cho biết nhà chức trách Pháp đã mở hơn 80 cuộc điều tra về những phát ngôn thù hận trên mạng sau vụ giáo viên bị sát hại nói trên và bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có một phần tử Hồi giáo.

Việc một đối tượng trẻ 18 tuổi sát hại thầy giáo Samuel Paty một cách dã man ở vùng ngoại ô Conflans Saint-Honorine, cách thủ đô Paris khoảng 30 km về phía Tây Bắc, đã gây chấn động nước Pháp và khiến nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng Hồi giáo cực đoan hồi năm 2015 sau khi tòa soạn báo Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh biếm họa về đấng tiên tri Mohammed.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi đây là vụ tấn công của “phần tử khủng bố Hồi giáo.” Bộ Tư pháp Pháp cho biết nghi can sát hại dã man thầy giáo Samuel Paty là Abdullakh Anzorov, người Chechnya thuộc Liên bang Nga.

Đối tượng này đã bị bắn chết sau khi có hành vi chống đối quyết liệt đối với cảnh sát. Cơ quan công tố cho biết Anzorov mang theo dao, súng hơi và 5 bình gas. Y đã nổ súng vào cảnh sát và dùng dao tấn công khi cảnh sát tiếp cận.

Ngày 18/10, hàng chục nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Paris để tưởng niệm giáo viên bị sát hại.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 18/10, cảnh sát Pháp cho biết nước này đang lên kế hoạch trục xuất 231 người nước ngoài nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ vì bị tình nghi có tư tưởng cực đoan. Trong số những đối tượng này có 180 người đang phải thụ án tù.

Hiện Bộ trưởng Nội vụ Darmanin đã yêu cầu các chính quyền địa phương ra lệnh trục xuất những đối tượng này, đồng thời yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ xem xét kỹ hơn các đơn xin tị nạn tại Pháp.

Chính phủ của Tổng thống Macron hiện đang đứng trước sức ép từ các đảng bảo thủ và cực hữu yêu cầu một lập trường cứng rắn hơn với những trường hợp không mang quốc tịch Pháp bị cho là có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]