Ngày 25/7, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết hôm 22/6 Thủ tướng Petr Fiala đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden , trong đó chính thức đề nghị Washington đàm phán việc Séc muốn mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Quốc phòng Séc yêu cầu Mỹ đàm phán việc bán chiến đấu cơ F-35

Bộ Quốc phòng Séc yêu cầu Mỹ đàm phán việc bán chiến đấu cơ F-35Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết hôm 22/6 Thủ tướng Petr Fiala đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden , trong đó chính thức đề nghị Washington đàm phán việc Séc muốn mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Cernochova, Chính phủ Séc đã yêu cầu phía Mỹ thu xếp cuộc họp giữa các nhóm công tác của 2 bên. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Séc, phía Mỹ đã liên hệ với Đại sứ quán Séc tại Washington để thông báo về việc sẵn sàng đàm phán.

Dự kiến phái đoàn đàm phán của Séc sẽ bao gồm đại diện của các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính và Công thương.

Theo Bộ Quốc phòng Séc, việc Séc mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sẽ được 2 bên thảo luận cho đến tháng 10/2023. Bộ Quốc phòng Séc đánh giá F-35 là chiến đấu cơ đa năng, đồng thời có thể làm nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa và yểm trợ bộ binh.

Bộ Quốc phòng Séc cũng phủ nhận những thông tin gần đây cho rằng Thụy Điển sẽ tặng Séc 1 số chiến đấu cơ Gripen do nước này sản xuất.

Séc đã lên kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu mới để bổ sung cho số 14 máy bay hiện tại.

Hợp đồng mua bán các chiến đấu cơ F-35 giữa Mỹ và Cộng hòa Séc nếu được ký kết sẽ có giá trị khoảng 3,12 tỷ USD và sẽ là 1 trong trong những thương vụ mua bán vũ khí đắt nhất trong lịch sử hiện đại của Séc./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]