Đáp lại lời kêu gọi không cấp thị thực với công dân Nga , Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8 cho rằng cần phân biệt giữa hành động chính phủ một nước và hành động của người dân nước đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Ngoại giao Mỹ không ủng hộ việc cấm cấp thị thực với công dân Nga

Đáp lại lời kêu gọi không cấp thị thực với công dân Nga , Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8 cho rằng cần phân biệt giữa hành động chính phủ một nước và hành động của người dân nước đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ không ủng hộ việc cấm cấp thị thực với công dân NgaTrụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Nguồn: GNT)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Điều quan trọng là phải vạch ra ranh giới giữa các hành động của Chính phủ Nga và các chính sách của họ ở Ukraine với người dân Nga."

Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để áp đặt các chi phí, trong đó có những hạn chế về thị thực, nhằm vào các quan chức Điện Kremlin và những người khác hỗ trợ họ.

Hiện có ngày càng nhiều yêu cầu Ủy ban châu Âu cấm du khách Nga vào Liên minh châu Âu (EU) để trả đũa chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Pháp và Đức cho đến nay đã từ chối ủng hộ sáng kiến này của các nước Baltic và một số quốc gia Trung Âu.

Vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp cấp bộ trưởng không chính thức của EU diễn ra tại Prague ngày 30-31/8.

Theo RIA


Theo RIA

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]