Ngày 11/9, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 32 máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin cho Ba Lan, với tổng giá trị 6,5 tỷ USD.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ bán F-35 cho Ba Lan

Ngày 11/9, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 32 máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin cho Ba Lan, với tổng giá trị 6,5 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ bán F-35 cho Ba LanẢnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Anadolu Agency)

Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc đã báo cáo Quốc hội Mỹ rằng họ đang cân nhắc các máy bay loại này cho Ba Lan, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như Hy Lạp, Romania, Tây Ban Nha và Singapore.

Trong một tuyên bố, một quan chức bộ trên cho hay, thương vụ này sẽ thúc đẩy những đóng góp của Ba Lan cho NATO, và giảm sự phụ thuộc của nước này vào các trang thiết bị của Nga.

Trong thời Chiến tranh Lạnh, Ba Lan-nước có chung biên giới với Nga và thành viên lâu đời của NATO là Đức-nằm trong khối Hiệp ước Vacsava do Liên Xô trước đây đứng đầu./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]