Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 4/8 khẳng định bộ này không liên quan đến tàu chở dầu mà Iran bắt giữ tại vùng Vịnh với cáo buộc "chở lậu" xăng dầu vài ngày trước đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ dầu mỏ Iraq phủ nhận liên quan đến tàu chở dầu bị Iran bắt giữ

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 4/8 khẳng định bộ này không liên quan đến tàu chở dầu mà Iran bắt giữ tại vùng Vịnh với cáo buộc "chở lậu" xăng dầu vài ngày trước đó.

Bộ dầu mỏ Iraq phủ nhận liên quan đến tàu chở dầu bị Iran bắt giữTàu chở dầu bị Iran bắt giữ gần đảo Farsi ngày 31/7/2019. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hãng thông tấn Iraq dẫn tuyên bố của Bộ Dầu mỏ Iraq nêu rõ bộ này "không xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế."

Bộ Dầu mỏ Iraq hiện đang thu thập thêm các thông tin về tàu chở dầu này.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn quan chức hải quan cảng biển Iraq cho biết thông tin ban đầu cho thấy chiếc tàu bị bắt giữ là một "tàu nhỏ" thuộc sở hữu của một công ty vận tải tư nhân mà chủ sở hữu là một thương nhân Iraq.

Bộ Dầu mỏ Iraq đưa ra tuyên bố trên sau khi hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cho biết hôm 31/7 lực lượng này đã bắt giữ một tàu chở 700.000 lít nhiên liệu tại vùng Vịnh.

Cơ quan chức năng Iran cho rằng tàu này của Iraq và số nhiên liệu trên tàu được "chở lậu" sang một số nước Arab. 7 thủy thủ trên tàu cũng bị bắt giữ.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]