Tin liên quan
Đọc nhiều
Bạo loạn ở nhà tù Colombia, ít nhất 51 người thiệt mạng
Nhà tù ở Tuluá, thuộc tỉnh Tây Nam Valle del Cauca. (Nguồn: colombiareports)
Ngày 28/6, Bộ trưởng Tư Pháp Colombia Wilson Ruiz xác nhận ít nhất 51 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn do các tù nhân bạo loạn gây ra rạng sáng cùng ngày tại một nhà tù ở Tuluá, thuộc tỉnh Tây Nam Valle del Cauca.
Bộ trưởng Ruiz dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết sự việc bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả giữa hai phạm nhân, một trong hai người đã trút giận bằng cách đốt một tấm nệm và gây ra vụ hỏa hoạn nói trên.
Theo số liệu chính thức, nhà tù Tuluá hiện đang giam giữ 1.267 tù nhân, với tỷ lệ quá tải là 17%. Tướng Tito Castellanos, Giám đốc Viện Sám hối và Nhà tù Quốc gia (Inpec), cho hay 6 quản giáo đã bị thương trong khi cố gắng giúp các tù nhân thoát hiểm. Ông Castellanos nhấn mạnh nỗ lực kiểm soát vụ hỏa hoạn của lực lượng chức năng, đồng thời khẳng định vụ việc đã có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Cùng ngày, Tổng thống đắc cử của Colombia Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn với thân nhân của các nạn nhân trên Twitter và kêu gọi xem xét lại một cách toàn diện các chính sách giam giữ, trong đó chú trọng đến phẩm giá của phạm nhân.
Về phần mình, Tổng thống sắp mãn nhiệm Iván Duque cũng bày tỏ đau buồn trước thảm kịch nói trên và chỉ thị thực hiện các cuộc điều tra liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Inpec, Colombia hiện có 97.426 tù nhân, nhiều hơn gần 16.300 so với sức chứa của hệ thống nhà tù của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2022-06-29 08:57:00
Nước Đức có thể mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Canada
Đức trở thành nước đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO
Nam Phi phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2 không có tiền sử ra nước ngoài
Mỹ không kích nhóm phiến quân có liên kết với al-Qaeda
Nhật Bản thông báo địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023
Trung Quốc giảm thời gian cách ly phòng COVID-19 với người nhập cảnh
Ca nhiễm mới lại tăng, Nhật Bản tiếp tục biện pháp cơ bản phòng dịch
G7 cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đảm bảo an ninh lương thực
Hàn Quốc yêu cầu kiềm chế việc tăng lương quá mức cho nhân viên
Số dân thường Syria thiệt mạng do xung đột vũ trang vượt 300.000 người