Hãng thông tấn Telam ngày 5/7 đưa tin, cuộc họp giữa chính phủ Argentina và các chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris sẽ không diễn ra vào ngày 6/7 theo kế hoạch sau khi Bộ trưởng Kinh tế Martin Guzman, người phụ trách các cuộc đàm phán, đã bất ngờ từ chức cách đây ít ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Argentina tạm hoãn cuộc đàm phán với Câu lạc bộ Paris

Argentina tạm hoãn cuộc đàm phán với Câu lạc bộ ParisRau củ được bày bán tại khu chợ ở Tigre, Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Hãng thông tấn Telam ngày 5/7 đưa tin, cuộc họp giữa chính phủ Argentina và các chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris sẽ không diễn ra vào ngày 6/7 theo kế hoạch sau khi Bộ trưởng Kinh tế Martin Guzman, người phụ trách các cuộc đàm phán, đã bất ngờ từ chức cách đây ít ngày.

Nguồn tin khẳng định tân Bộ trưởng Kinh tế Argentina Silvina Batakis và đội ngũ cộng sự mới được thành lập sẽ thỏa thuận với Câu lạc bộ Paris về thời gian mới cho cuộc đàm phán này.

Quyết định trên cũng đã được ông Guzman và bà Batakis thống nhất trong cuộc họp bàn giao nhiệm vụ tại Bộ Kinh tế Argentina vừa diễn ra trong ngày.

Trước đó, ông Guzman dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Argentina tới Pháp để tiếp tục đàm phán với Câu lạc bộ Paris về việc tái cơ cấu khoản nợ 2,4 tỷ USD.

Mặc dù các chủ nợ hy vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận, song việc ông Guzman từ chức khiến cho kế hoạch nhiều khả năng sẽ bị kéo dài hơn dự kiến.

Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Argentina đã công bố một sắc lệnh về việc thanh toán các khoản nợ theo thỏa thuận mới chậm nhất là tới tháng 9/2024.

Hồi năm ngoái, Câu lạc bộ Paris cũng đã đồng ý kéo dài thời gian thanh toán nợ cho Argentina, qua đó giúp cho quốc gia Nam Mỹ này có thêm thời gian để đàm phán chương trình trả nợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]