Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này và Oman sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung kéo dài gần hai tuần với trọng tâm là hợp tác chống khủng bố. Mục đích của sự kiện này là nhằm nâng cao mức hợp tác quốc phòng song phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn Độ và Oman diễn tập chung, nâng cao hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Oman diễn tập chung, nâng cao hợp tác quốc phòngCác loại vũ khí trưng bày tại Triển lãm quốc phòng ở Amritsar (Ấn Độ), ngày 26/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này và Oman sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung kéo dài gần hai tuần với trọng tâm là hợp tác chống khủng bố. Mục đích của sự kiện này là nhằm nâng cao mức hợp tác quốc phòng song phương.

Cuộc diễn tập mang tên “Thành công IV” sẽ diễn ra tại trường bắn Mahajan ở bang Rajasthan của Ấn Độ từ ngày 1-13/8. Cuộc diễn tập chung trước đó được tổ chức ở Muscat (Oman) hồi tháng 3/2019.

Tham gia cuộc diễn tập lần này, phía Ấn Độ cử các binh sỹ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 18, trong khi phía Oman cử 60 thành viên của Quân đội Hoàng gia.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc tập trận sẽ bao gồm “hoạt động tương tác chuyên nghiệp, thiết lập các cấu trúc chỉ huy, kiểm soát chung và loại bỏ các mối đe dọa khủng bố.”

Sự kiện này sẽ tập trung vào các chiến dịch chống khủng bố, các chiến dịch an ninh khu vực và gìn giữ hòa bình theo Hiến chương Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]