Ấn Độ, Nga và Iran sẽ họp ba bên về dự án Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế (INSTC) vào ngày 23/11 tới nhằm sớm đưa tuyến đường dài 7.200km bằng cả đường bộ, đường biển và đường sắt này vào vận hành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn Độ, Nga, Iran họp ba bên về Hành lang vận tải Bắc Nam

Ấn Độ, Nga và Iran sẽ họp ba bên về dự án Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế (INSTC) vào ngày 23/11 tới nhằm sớm đưa tuyến đường dài 7.200km bằng cả đường bộ, đường biển và đường sắt này vào vận hành.

Theo tuyên bố ngày 29/10 của Bộ Công Thương Ấn Độ, Bộ trưởng bộ này Suresh Prabhu, trong cuộc họp với một phái đoàn doanh nghiệp của Nga về đầu tư và kinh doanh, nhấn mạnh "cần giải quyết tất cả các vấn đề để tuyến đường này đi vào vận hành càng sớm càng tốt." Theo ông, hành lang này là một sáng kiến quan trọng của Ấn Độ, Nga và Iran nhằm thúc đẩy hợp tác về giao thông vận tải và tăng cường kết nối với các quốc gia ở khu vực Trung Á. Tuyên bố trên khẳng định: "INSTC là tuyến vận tải đa phương thức ngắn nhất nối Ấn Độ Dương và vịnh Persian, thông qua Iran, với Nga và Bắc Âu. Công suất ước tính của hành lang này vào khoảng 20-30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và sẽ làm giảm thời gian và chi phí từ 30-40%." Cũng theo ông Prabhu, Nga đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào Ấn Độ trong giai đoạn 2000-2017 trong các lĩnh vực dầu khí, trang thiết bị quốc phòng, điện lực và năng lượng, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Ông cũng lưu ý, Nga có thể đầu tư vào dự án Hành lang Công nghiệp Delhi-Mumbai, các thành phố thông minh, đường sắt, vận tải công cộng, vệ sinh và nhà ở giá rẻ. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ đạt 10,13 tỷ USD./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]