Tin liên quan
Đọc nhiều
Ai Cập và Jordan ủng hộ Iraq xóa sổ hoàn toàn tổ chức khủng bố IS
Ai Cập, Jordan và Iraq đã nhất trí ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Baghdad nhằm tiêu diệt hết tàn quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tạo dựng môi trường an ninh và ổn định để những người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn có cơ hội được hồi hương.
Ngoại trưởng của 3 nước trên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố, ngăn chặn các nguồn tài chính của khủng bố, đồng thời xóa sổ các nền tảng truyền thông của chúng.
Đây là kết quả đạt được tại cuộc họp 3 bên diễn ra ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 4/8 giữa Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Jordan Ayman Al-Safadi và người đồng cấp nước chủ nhà Mohamed Ali El-Hakim.
Tại cuộc họp, các ngoại trưởng đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Ba người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập, Jordan và Iraq cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại và nhà ở tại Baghdad nhằm tăng cường liên kết và hợp tác kinh tế.
Những cuộc họp này cũng sẽ xem xét các khả năng nhằm phát triển các khu công nghiệp chung và hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và tái thiết.
Ngoài ra, 3 ngoại trưởng cũng trao đổi về những diễn biến gần đây liên quan đến vấn đề Palestine, cũng như sự cần thiết của việc thiết lập nền hòa bình toàn diện và tầm quan trọng của việc thúc đẩy vai trò của các nước Arab trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
Các quan chức cũng thảo luận và xác định tầm quan trọng của việc tăng cường những nỗ lực nhằm làm giảm leo thang căng thẳng ở Vùng Vịnh.
Ba bên cũng nhất trí sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ và cuộc họp kế tiếp dự kiến tổ chức ở Jordan . Iraq đang triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch truy quét IS.
Hiện, tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi các lực lượng an ninh giải phóng hoàn toàn các thành phố, thị trấn từng bị IS chiếm đóng hồi cuối năm 2017.
Tuy nhiên, tàn quân của nhóm Hồi giáo cực đoan này vẫn ẩn náu tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh, hoang mạc hoặc các vùng địa hình hiểm trở, tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-29 11:10:00
Ông Zelensky kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bỏ chặn gói viện trợ Ukraine
- 2024-03-29 08:30:00
WHO: Châu Mỹ đứng trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng
- 2019-08-05 09:12:00
Bộ Quốc phòng Israel ra mắt “chiếc xe chiến đấu của tương lai”
Ấn Độ sắp mua thêm nhiều máy bay MiG-29 và Su-30MKI của Nga
Bà Hillary kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật an toàn súng đạn
Israel: Các thành viên đảng Likud cam kết ủng hộ Thủ tướng Netanyahu
Mexico tăng cường bảo vệ công dân tại Mỹ sau vụ xả súng
Ấn Độ hạn chế các hoạt động công cộng tại khu vực Kashmir
Ai Cập: Cháy nổ làm gần 60 người thương vong tại thủ đô Cairo
Australia: Mỹ chưa có kế hoạch thiết lập căn cứ tên lửa
Tổng thống Mỹ khẳng định quyết tâm ngăn chặn bạo lực súng đạn
Radar Nga phát hiện máy bay Mỹ do thám ngoài khơi bờ biển Crimea