(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân trên tuyến biên giới.

Tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào trên tuyến biên giới

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân trên tuyến biên giới.

Tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào trên tuyến biên giớiĐồn Biên phòng Bát Mọt đóng chân trên địa bàn xã Bát Mọt (Thường Xuân) vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Điển hình như Đồn Biên phòng Bát Mọt đóng chân trên địa bàn huyện Thường Xuân, đã tổ chức nhiều đợt ra quân xuống các địa bàn giáp biên giới với nước bạn Lào để tuyên truyền Nhân dân chấp hành pháp luật. Theo đó, đồn đã đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân không sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn thú rừng, đánh bắt thủy sản dưới suối, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và hủy diệt môi trường sinh thái, động vật hoang dã... Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với xã Bát Mọt tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm lượt người dân tham gia, đồng thời tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp với người dân trong việc tố giác tội phạm, nắm bắt thông tin quan trọng từ quần chúng Nhân dân... Từ công tác vận động, kết quả cho thấy, từ năm 2020 đến nay, người dân trên địa bàn xã Bát Mọt đã tự nguyện giao nộp 12 khẩu súng các loại; tiếp nhận hàng chục tin tố giác tội phạm và nhập cảnh trái phép...

Đối với huyện Quan Sơn lại chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý đến từng bản, hộ gia đình trên những địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Theo báo cáo, từ năm 2017-2021, huyện Quan Sơn đã tổ chức được 65 buổi, thu hút gần 1.900 lượt người tham gia, nội dung PBGDPL gồm: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Biên giới quốc gia, Luật Tố cáo, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Tiếp công dân... Huyện Quan Sơn cũng tăng cường PBGDPL cho đồng bào Mông của 3 bản trên địa bàn hai xã Sơn Thủy và Na Mèo về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền về hoạt động bình đẳng giới...

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được các đồn biên phòng kết hợp với các huyện có đường biên giới giáp với nước bạn Lào đẩy mạnh phong trào giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua các hoạt động, như: chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”; ngày hội đọc sách, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới phía Tây của tỉnh góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Phạm Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]