(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-7-2019, tại nhà văn hóa thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thường Xuân, UBND xã Lương Sơn cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sỹ Hà Văn Hùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Công an Thanh Hóa

Ngày 25-7-2019, tại nhà văn hóa thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thường Xuân, UBND xã Lương Sơn cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sỹ Hà Văn Hùng.

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Công an Thanh Hóa

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sỹ Hà Văn Hùng.

Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Hà Văn Hùng, nguyên cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Hà Văn Hùng.

Liệt sỹ Hà Văn Hùng sinh năm 1990 tại xã Xuân Khao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Ngày 28-7-2017, trong chuyến đi công tác học tập kinh nghiệm tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong lúc tắm biển, đồng chí Hùng phát hiện một đồng chí trong đoàn bị sóng cuốn ra xa. Mặc dù sóng to, gió lớn nhưng đồng chí Hùng đã bất chấp hiểm nguy, dũng cảm bơi ra tiếp cận và đẩy nạn nhân đến khu vực an toàn. Do đuối sức nên đồng chí Hùng bị sóng nhấn chìm và hy sinh.

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ, động viên với mất mát to lớn đối với gia đình liệt sỹ Hà Văn Hùng. Đồng thời khẳng định sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Hà Văn Hùng là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ để CBCS công an tỉnh Thanh Hóa noi theo.

Thay mặt Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đào Đức Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn thường xuyên quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với gia đình liệt sỹ Hà Văn Hùng. Mong rằng gia đình liệt sỹ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tô Hùng


Tô Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]