(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-1 Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Ngày 21-1 Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, Trung tướng Đỗ Danh Vượng và đoàn công tác đã nghe Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó năm 2021 trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện “nhiệm vụ kép”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP những chủ trương, đối sách linh hoạt, đúng đắn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên 2 tuyến biên giới, vùng biển của tỉnh, không để bị động, bất ngờ.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng triển khai hiện có hiệu quả 5 đề án và 1 kế hoạch. Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển, tiếp tục duy trì có hiệu quả 40 chốt, 15 tổ kiểm soát lưu động với 433 cán bộ, chiến sĩ dọc tuyến biên giới đất liền phòng chống dịch COVID-19

Năm 2021 BĐBP Thanh Hóa đã bắt, xử lý 36 vụ/67 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Duy trì phát huy hiệu quả 17 cán bộ Biên phòng tăng cường Phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới và 542 Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách 2.782 hộ gia đình ở các xã khu vực biên giới, vùng biển. Thực hiện tốt phong trào, mô hình “Nâng bước em tới trường” đơn vị nhận đỡ đầu 95 cháu, 8 cháu con nuôi đồn Biên phòng,

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm đơn vị đã triển khai nhiều chuyên án, kế hoạch. Kết quả bắt, xử lý 165 vụ/233 đối tượng, vận động Nhân dân giao nộp 95 khẩu súng các loại, xử lý hành chính 111 vụ/171 đối tượng.

Phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thanh Hóa, Trung tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Chính ủy BĐBP đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển. Duy trì các tổ, chốt, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, quyết tâm thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Hải Chuyền


Hải Chuyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]