(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-12-2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị trực tuyến liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 giữa Quân khu và 6 tỉnh thuộc quân khu. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh thuộc Quân khu

Sáng 31-12-2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị trực tuyến liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 giữa Quân khu và 6 tỉnh thuộc quân khu. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh thuộc Quân khu

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021 Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ một cách chặt chẽ, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ LLVT về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển KT- XH và phòng chống COVID-19 được thực hiện liên tục, có chiều sâu; giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở kịp thời, đúng pháp luật. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc. Khu vực phòng thủ, công tác dận vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai thực hiện hiệu quả. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định: Năm 2022 Thanh Hóa sẽ tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và phát triển kinh tế có mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhau. Bất luận trong mọi hoàn cảnh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN, giữ vững ổn định, không để bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế của địa phương phát triển. Chỉ đạo các ngành, các huyện rà soát lại địa bàn nổi cộm về vấn đề gì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân Khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022 Bộ Tư lệnh quân khu 4 và 6 tỉnh trong Quân khu tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đặc biệt, tập trung quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn chủ động trong mọi tình huống, giữ vững tình hình an ninh chính trị, TTATXH, không để xẩy ra điểm nóng, góp phần thúc đẩy KT-XH các địa phương phát triển.

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]