(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-8-2019, đoàn cán bộ Hậu cần Quân đội nhân dân Lào gồm 25 học viên tham dự lớp tập huấn công tác tham mưu hậu cần và công tác doanh trại do Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đã đến tham quan, học tập tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào tham quan, học tập tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1-8-2019, đoàn cán bộ Hậu cần Quân đội nhân dân Lào gồm 25 học viên tham dự lớp tập huấn công tác tham mưu hậu cần và công tác doanh trại do Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đã đến tham quan, học tập tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào tham quan, học tập tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ chỉ huy, Đại tá Trương Văn Luân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Lào đến tham quan, trao đổi, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm. Đồng thời thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; một số nét nổi bật trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần của Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp này, đoàn cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Lào đã đến tham quan Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762. Các đại biểu được tham quan mô hình doanh trại, công tác xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường, công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi của đơn vị.

Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào tham quan, học tập tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ Hậu cần QĐND Lào tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt đoàn cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Lào, Trung tá Si vị Xay Pheeng Sẳn Tỵ Súc, Trưởng Phòng hậu cần tỉnh đội Luông Pha Bang đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tiếp đón chu đáo, thân tình của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định thông qua chuyến thăm lần này, đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác; hiểu biết hơn về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; đồng thời mong muốn thời gian tới, quân đội 2 nước tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngọc Lê - Xuân Hùng


Ngọc Lê - Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]