(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-12, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 9-12, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian vừa qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả, trong đó nổi bật là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền; tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ.

Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 6.445 liệt sỹ do cơ quan cấp trên và các đơn vị cung cấp, sau khi rà soát khử trùng chuẩn hóa thông tin về liệt sỹ; xác định tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh là 2.508 liệt sĩ; trong đó có 1.289 liệt sĩ của địa phương.

Công tác tuyên truyền, phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện sâu rộng, phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được phát đến từng hộ gia đình và người dân.Đến nay, toàn tỉnh đã có 590 khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ được tổ chức tìm kiếm, quy tập xong. Kết quả trên địa bàn tỉnh có 100% thôn, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đã kết luận địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá cao Ban chỉ đạo các cấp đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn, đồng chí đề nghị các cấp ủy địa phương, cơ quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, với tư tưởng chỉ đạo “Tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ” với quyết tâm cao nhất, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thống kê được số liệu hy sinh trên địa bàn, số liệu hài cốt liệt sỹ đã quy tập, dự kiến khu vực cần tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sỹ có thể tìm kiếm, quy tập được. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, sản phẩm bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 3 cấp xong trước ngày 31-12-2021.

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]