(Baothanhhoa.vn) - Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”, diễn ra từ ngày 8 đến 13-6-2018 tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”, diễn ra từ ngày 8 đến 13-6-2018 tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Một tiết mục văn nghệ ca ngơi Đảng, Bác Hồ trong buổi lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá, tiêu biểu, được bố cục thành hai phần gồm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” và “Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”, qua đó, khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia các phòng trào thi đua yêu nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Các hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá, tiêu biểu tại triển lãm.

Các đại biểu xem hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm.

Triển lãm thu hút đông đảo, cán bộ chiến sĩ .

Sau đây là các hình ảnh, tư liệu được trưng bày tại triển lãm.

Nông dân Hải Hưng (nay là Hải Dương) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua của Tổng Cục Hậu cần năm 1958.

Bác Hồ thăm các cháu thiếu nhi dân tộc vùng cao Việt Bắc năm 1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật hỏi chuyện Nguyễn Thị Thanh - Chiến sĩ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu ít tuổi nhất dự Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I năm 1952.

Bác Hồ sử dụng máy lúa cải tiến tại trại thí nghiệm trồng lúa, Sở Nông lâm Hà Nội ngày 16-7-1960.

Bác Hồ với ngư dân xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, năm 1960 (nay là khu phố Vinh Sơn, phương Trường Sơn, TP Sầm Sơn).


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]