(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-6, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị triển khai phương án cưỡng chế, thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình tại thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm để thực hiện Dự án Đầu tư thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn- Bãi Trành tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất xây dựng dự án tại xã Mai Lâm

Ngày 17-6, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị triển khai phương án cưỡng chế, thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình tại thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm để thực hiện Dự án Đầu tư thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn- Bãi Trành tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất xây dựng dự án tại xã Mai Lâm

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa toàn bộ tài sản, cây cối hoa màu trên đất đối với hộ các ông, bà: Nguyễn Thị Duyệt, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Sỹ Lữ, Nguyễn Trung Dũng, Trịnh Văn Lung, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Hữu Bắc, Lê Đình Bê, Trịnh Trường Sơn. Dự kiến tổ chức cưỡng chế từ ngày 25-6-2019. Địa điểm cưỡng chế tại thực địa khu đất triển khai dự tại thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm. Trước đó, đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia đã vận động thuyết phục nhiều lần song các gia đình trên không đồng ý nhận tiền bồi thường, không bàn giao mặt bằng diện tích đất đã có quyết định thu hồi nên huyện Tĩnh Gia tổ chức cưỡng chế theo trình tự thủ tục quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, qua thẩm định và được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa về cưỡng chế thu hồi đất, huyện Tĩnh Gia đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của các hộ để nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ...

Triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất xây dựng dự án tại xã Mai Lâm

Đại diện hộ dân trình bày nguyện vọng đền bù để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Từ nay đến ngày tổ chức cưỡng chế, huyện tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là đối với những hộ thuộc diện phải cưỡng chế; phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế, Công an huyện xây dựng phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia cưỡng chế; Phòng Y tế chuẩn bị phương tiện, xe cứu thương cơ số thuốc phục vụ cưỡng chế; đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ lực lượng, máy móc, các điều kiện cần thiết khác theo kế hoạch triển khai thi công...

Được biết, Dự án Đầu tư thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn- Bãi Trành tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gian nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đường Hồ Chí Minh và ngược lại; giảm thiểu ùn tắc, mất an toàn giao thông; từng bước cải thiện mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Nam Thanh- Bắc Nghệ nói chung và Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]