(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học "Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Sáng 26-4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh; đại diện các ban, ngành liên quan của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ: Việc tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi, thảo luận về những vấn đề cốt lõi, vấn đề mới, đột phá trong cải cách tư pháp, đồng thời thể hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp về tổ chức hoạt động của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Để hội thảo có chất lượng, thành công, Ban Tổ chức đã mời những chuyên gia, nhà khoa học uy tín, có kinh nghiệm trong nghiên cứu lý luận về Nhà nước pháp quyền XHCN, am hiểu công tác tư pháp, về ngành Kiểm sát Nhân dân tham luận và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình, tích cực, trách nhiệm.

Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các tham luận có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề mới, đột phá về VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đây là những bài viết, diễn đạt tâm huyết, cụ thể không chỉ trong ngành Kiểm sát Nhân dân mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc góp phần xây dựng thể chế, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị các đại biểu dự hội thảo phát biểu trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, mạnh dạn đề cập những vấn đề cần giải quyết, từ đó đề xuất những vấn đề thuyết phục, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội thảo đại biểu đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận về sự ra đời của VKSND nhìn dưới góc độ triết học và quan điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đổi mới VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; định vị VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; vai trò của VKSND tromg kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp; những vấn đề đặt ra đối với tổ chức, hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đến năm 2030; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND; chức năng thực hành công tố của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]