Phóng viên tại London dẫn nguồn tờ Financial Times ngày 6/9 cho biết các nước đồng minh phương Tây chủ chốt gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Canada ngày 6/9 đã ra tuyên bố chung bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng" vào kết luận của Anh cho rằng vụ tấn công chất độc thần kinh là do cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) thực hiện và "chắc chắn đã được chuẩn y từ một cấp lãnh đạo cấp cao của Chính phủ."

Tin liên quan

Đọc nhiều

5 nước ra tuyên bố chung về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Phóng viên tại London dẫn nguồn tờ Financial Times ngày 6/9 cho biết các nước đồng minh phương Tây chủ chốt gồm Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Canada ngày 6/9 đã ra tuyên bố chung bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng" vào kết luận của Anh cho rằng vụ tấn công chất độc thần kinh là do cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) thực hiện và "chắc chắn đã được chuẩn y từ một cấp lãnh đạo cấp cao của Chính phủ."

Tuyên bố chung cho biết kết luận của Anh đã thúc đẩy các nước này tiếp tục ý định bẻ gãy hoạt động thù địch của các hệ thống tình báo nước ngoài trên lãnh thổ của họ, và đề cao việc cấm sử dụng vũ khí hóa học. Tuyên bố chung của năm nước được đưa ra ngay trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà ở đó Anh hy vọng các nước sẽ tăng cường lệnh trừng phạt đối với Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin, và đưa ra hành động nhằm bẻ gãy hoạt động của GRU. Trước đó, Chính phủ Anh đã tuyên bố cá nhân ông Putin phải chịu trách nhiệm về việc can dự của GRU trong việc triển khai các vũ khí hóa học gây thương tích cho cựu điệp viên tình báo Nga Sergei Skripal và con gái ông này là Yulia, và lấy đi mạng sống của một phụ nữ Anh là bà Dawn Sturgess. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 5/9 nói rằng hai nhân viên của GRU đã thực hiện vụ tấn công đầu độc hồi tháng Ba nhằm vào cha con ông Skripal tại Salisbury. Thủ tướng Anh cho biết London sẽ "thúc đẩy để EU ra những lệnh trừng phạt mới nhằm vào những chính quyền thực hiện tấn công mạng và vi phạm nhân quyền hàng loạt." Nga đã bác những cáo buộc cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tại Salisbury. Một số nước EU đã bày tỏ đoàn kết với Anh nhưng không đề cập đến việc trừng phạt Nga trong các tuyên bố của mình. Cùng ngày 6/9, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce cho biết nước này đang cân nhắc tăng cường các lệnh trừng phạt Nga sau những phát hiện mới liên quan đến vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal. Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khi được hỏi về khả năng Anh tăng cường trừng phạt Nga, bà Pierce nêu rõ: "Chúng tôi sẽ thảo luận với các đồng minh về những biện pháp tốt nhất. Như các bạn đã biết, 28 quốc gia và NATO đã cùng Anh trục xuất các nhà ngoại giao Nga ngay sau khi vụ đầu độc tại Salisbury xảy ra." Theo Đại sứ Pierce, Anh đã có được một lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với hai công dân Nga bị cáo buộc gây ra vụ đầu độc tại Salisbury./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]